Ăn miếng, trả miếng

Thứ hai, 06/02/2017 08:48

(Cadn.com.vn) - Iran ngày 5-2 ra đòn cảnh cáo nhằm vào Mỹ khi tuyên bố sẽ dùng đến tên lửa nếu an ninh quốc gia bị đe dọa, trong bối cảnh lực lượng Không gian thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang tổ chức tập trận quân sự bất chấp lệnh trừng phạt mới của Washington.

Phát biểu tại buổi họp báo về cuộc tập trận, Tư lệnh lực lượng này, Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh đe dọa: “Nếu kẻ thù mắc sai lầm, các tên lửa gầm thét của chúng ta sẽ giáng xuống đầu chúng”. Dù ông Ali Hajizadeh không nói cụ thể đó là kẻ thù nào, nhưng tuyên bố này rõ ràng ám chỉ Mỹ - quốc gia vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran với lý do Tehran thử tên lửa đạn đạo vi phạm nghị quyết của HĐBA LHQ và có nguy cơ phá vỡ thỏa thuận hạt nhân đã đạt được với nhóm P5+1.

Quan hệ Washington-Tehran suy giảm đáng kể sau khi ông Trump lên nhậm chức hồi cuối tháng 1. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Tổng thống Trump nhạo báng chính quyền ông Obama quá nhẹ tay với Iran và tuyên bố sẽ có các biện pháp cứng rắn hơn nhằm vào Tehran nếu đắc cử. Và thực tế đang chứng minh điều đó. Sau khi Tehran thử tên lửa đạn đạo, chính quyền Tổng thống Trump ngay lập tức áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và các tổ chức liên quan đến IRGC. Nhà Trắng thậm chí đưa Iran vào danh sách quốc gia “hoạt động gây mất ổn định” và ông Trump còn cảnh báo, Tehran đang “đùa với lửa”.

Nhằm giảm nhẹ tính chất gay cấn của những tuyên bố đầy khiêu khích như thế này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis khẳng định, Lầu Năm Góc không xem xét tăng số lượng các lực lượng Mỹ ở Trung Đông để giải quyết “hành vi sai trái” của Iran. Tuy nhiên, ông cảnh báo, thế giới sẽ không bỏ qua hoạt động của Iran.

Iran đang tập trận tại tỉnh Semnan để thử nghiệm hệ thống tên lửa và radar. Mỹ xem cuộc tập trận này là nhằm mục đích phô trương sức mạnh quân sự Iran và cũng là cách để quốc gia Hồi giáo tỏ rõ sự phớt lờ những biện pháp trừng phạt của Washington.

Iran trên thực tế không phải là một đối thủ dễ bị thu phục. Đây là một trong những quốc gia sở hữu chương trình tên lửa lớn nhất Trung Đông. Mỹ từng lo ngại khi Iran tổ chức cuộc tập trận tương tự hồi tháng 12-2016 giới thiệu hệ thống phòng thủ đáng gờm gồm radar, các đơn vị phòng thủ chống tên lửa cũng như tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Tehran một mặt thẳng thắn thừa nhận việc bắn thử tên lửa đạn đạo mới, nhưng kiên quyết khẳng định, vụ thử không vi phạm thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 hay Nghị quyết của HĐBA LHQ.

Thanh Văn